Khởi tố 4 đối tượng sau vụ tổng truy quét các tụ điểm thác loạn

Có tới 88 thanh niên sử dụng ma túy trong các tụ điểm này vào đêm 3/11
Có tới 88 thanh niên sử dụng ma túy trong các tụ điểm này vào đêm 3/11
TPO - Chiều 14/11, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã có quyết định khởi tố 4 đối tượng về hành vi mua bán ma túy, sau đợt 300 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt ra quân mới đây, bao vây các tụ điểm thác loạn thâu đêm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.   

Các quyết định khởi tố do Thiếu tá Kiều Mạnh Hùng - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột ký, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an tỉnh.

Khởi tố 4 đối tượng sau vụ tổng truy quét các tụ điểm thác loạn ảnh 1

Đại tá Vũ Hồng Văn trực tiếp chỉ huy 300 quân truy quét ma túy đêm 3/11/2019.

Trong đó, Hoàng Minh Tuấn (SN 1995, trú đường Nguyễn Cư Trinh phường Tân Thành) - là đối tượng bị bắt tại quán karaoke The Bell ngay trong đêm truy quét; 3 đối tượng bị bắt khẩn cấp sau đó, gồm: Lê Anh Dũng (SN 1993) và Lê Văn Hoàng (SN 1995, đều trú tại xã Buôn Chóa huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông) và Cao Xuân Phú (SN 1994, là tài xế taxi, trú thôn Xuân Phú xã Phú Xuân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Khởi tố 4 đối tượng sau vụ tổng truy quét các tụ điểm thác loạn ảnh 2 Ảnh trong điện thoại thu ở quán Bar G9.

Trước đó, vào rạng sáng 3/11, Đại tá Vũ Hồng Văn giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ huy 300 cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều cánh quân đồng loạt bao vây các quán Bar G9, quán CoCo Beer và quán Karaoke The Bell ở nội thành TP Buôn Ma Thuột.

Có 88 thanh niên đã sử dụng ma túy trong số 418 thanh niên được kiểm tra bằng que thử tại các tụ điểm này.

MỚI - NÓNG