Khởi tố 4 phạm nhân về hành vi giết người

Khởi tố 4 phạm nhân về hành vi giết người
TP - Ngày 25-7, đại tá Nguyễn Văn Tươi, Phó giám đốc Công an Cà Mau cho biết, công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 người liên quan đến cái chết của của bị can Dương Tấn Thường (quê Kiên Giang) về hành vi giết người.

> Một bị can tử vong trong trại tạm giam

Công an Cà Mau đã chỉ đạo Công an Thới Bình xem xét trách nhiệm của Trại tạm giam Công an huyện trong vụ việc.

Bốn người bị khởi tố đều là phạm nhân tại Trại tạm giam Công an Thới Bình, đã được di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh để điều tra. Đó là Bùi Chí Linh (ở xã Tân Bằng, Thới Bình, phạm tội mua bán ma túy), Bùi Văn Công (còn gọi Kỳ Anh, ở phường 5, TP Cà Mau, phạm tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản phạm pháp), Lương Văn Cảnh và Lương Văn Giang (cùng ở thị trấn Thới Bình, phạm tội trộm cắp và cướp giật tài sản).

Bước đầu, 4 phạm nhân này thừa nhận đã đánh Dương Tấn Thường sau khi Thường nhập phòng giam khoảng hơn 2 tiếng, khiến Thường tử vong sau đó.

Như đã phản ánh, ngày 23-7, Công an huyện Thới Bình bắt tạm giam Thường để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với Nguyễn Văn Tháp (ở xã Biển Bạch, Thới Bình) vào năm 2009. Bị giam chung với 9 bị can khác, đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày Thường tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Thường tử vong do gãy xương ức, tràn dịch... Cho rằng Thường bị công an đánh chết, gia đình đã đưa thi thể Thường đến trụ sở UBND huyện Thới Bình khiếu nại.

Đám đông dùng trống, kèn, thắp hương, xô cổng rào trụ sở UBND, xông vào trụ sở Huyện ủy đập phá tài sản, gây náo loạn thị trấn...

Nguồn tin báo Tiền Phong, lúc 21 giờ 30 hôm qua, chính quyền huyện Thới Bình đã thuyết phục được gia đình mang xác Dương Tấn Thường về quê an táng.

Ông Võ Hoàng Hiệp, Bí thư Huyện ủy Thới Bình cho biết: “Chúng tôi hỗ trợ ban đầu 30 triệu đồng và thuê phương tiện cho gia đình anh Dương Tấn Thường về quê lo hậu sự. Việc đúng sai sẽ được xử lý theo qui định pháp luật”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.