Khởi tố 5 bị can trong vụ nổ súng trên phố làm 2 người thương vong

Khởi tố 5 bị can trong vụ nổ súng trên phố làm 2 người thương vong
TPO - Ngày 13/3, trao đổi với Tiền Phong, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, phụ trách phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng, đối với 5 đối tượng đã dùng súng bắn chết người đứng trên hè phố trong đêm.

Cơ quan CSĐT cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng trong thời gian 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Bùi Khắc Khánh (SN 1995), Doãn Phương Nam (SN 1998), Phạm Ngọc Sơn (SN 1996), Nguyễn Văn Sơn (SN 1995) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1995), đều trú tại TP Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, cả 5 đối tượng trên đều là đàn em của một nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, kinh doanh game bắn cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Vì mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh, nên các đối tượng trên đã dùng súng đi tìm đối thủ của mình để trả thù.

 Khoảng 22h30 ngày 6/3, tại số nhà 138 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa đã xảy ra vụ việc một số đối tượng đi xe máy, đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng dùng súng bắn chết 1 người và bị thương 1 người, trong lúc hai nạn nhân này đang đứng trên hè phố. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Phùng Quang Huy (SN 1998) còn anh Nguyễn Quang Linh (SN 1997) bị thương nặng.

Đến ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Thanh Hóa đã điều tra làm rõ và vận động 5 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng nói trên ra đầu thú; tang vật thu giữ gồm 3 khẩu súng, 2 xe máy là phương tiện các đối tượng gây án. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.