Khởi tố 7 đối tượng phá rừng mun Phong Nha - Kẻ Bàng

Rừng mun hàng trăm năm tuổi nằm trong vùng lõi Phong Nha - Kẻ Bàng đã bị các đối tượng tàn phá
Rừng mun hàng trăm năm tuổi nằm trong vùng lõi Phong Nha - Kẻ Bàng đã bị các đối tượng tàn phá
TPO - Ngày 23/4, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã khởi tố 7 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng mun quý hiếm nắm trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bảy đối tượng bị khởi tố gồm Mai Văn Dinh (SN 1970, trú thôn Cù Lạc), Lê Văn Trung (SN 1980, thôn Hà Lời), Trần Văn Viên (SN 1967, thôn Cù Lạc 1), Nguyễn Văn Hùng (SN 1985, thôn Xuân Sơn), Trần Văn Hoan (SN 1988, thôn Xuân Sơn), Mai Kiên Cường (SN 1981, thôn Gia Tịnh), Mai Văn Bình (SN 1977, thôn Gia Tịnh) đều trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.

Các đối tượng nói trên bị khởi tố bị can tội “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại khoản 3, điều 232 BLHS. Trong số này, Mai Kiên Cường được áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú; 6 đối tượng còn lại bị tạm gian thời hạn 4 tháng để điều tra. Trước đó, ngày 9/4, Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố vụ án phá rừng nói trên.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.