Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây cá độ 200 tỷ đồng

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Nguyễn Văn Đoàn (SN 1964, trú ở Kinh Bắc, TP Bắc Ninh) cầm đầu, với tổng số tiền cá cược lên tới gần 200 tỷ đồng.

Ngoài đối tượng Đoàn, các đối tượng khác được xác định là đã tham gia đường dây cá độ “khủng” này gồm: Phạm Ngọc Tuấn (SN 1990), Đặng Ngọc Hưng (SN 1963), Đỗ Văn Hải (SN 1987), Bùi Tá Tâm (SN 1977), Bùi Trọng Tiến (SN 1987) và Nguyễn Quang Bắc Sơn (SN 1986, cùng ở TP Bắc Ninh).

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây cá độ 200 tỷ đồng ảnh 1

Nguyễn Văn Đoàn bị xác định cầm đầu đường dây cá độ

Trước đó, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đồng loạt triệu tập, bắt, khám xét khẩn cấp 7 đối tượng trên. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đoàn là người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này. Đoàn quản lý nhiều tài khoản tổng sau đó chia cắt thành các tài khoản đại lý và tài khoản con bạc để giao cho các đối tượng trực tiếp cá độ hoặc tổ chức cho cả trăm con bạc khác tham gia.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều sổ sách ghi chép hoạt động cá độ, hàng chục điện thoại di động, Ipad, laptop, CPU, 01 xe ô tô, 01 khẩu súng hơi, 151 triệu đồng... Kết quả xác minh bước đầu, từ tháng 6/2016 đến nay, các đối tượng đã đặt cược số tiền cá độ lên đến gần 200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG