Khởi tố ba cán bộ đánh chết học viên cai nghiện

Trung tâm cai nghiện Hải Dương - nơi xảy ra sự việc
Trung tâm cai nghiện Hải Dương - nơi xảy ra sự việc
TPO – Cơ quan CSĐT CAT Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 cán bộ Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Hải Dương để điều tra về hành vi “Giết người”.

> Nghi án học viên cai nghiện bị đánh chết ở trung tâm
> Cuộc chiến của một 'vua' cờ bạc

Trung tâm cai nghiện Hải Dương - nơi xảy ra sự việc
Trung tâm cai nghiện Hải Dương - nơi xảy ra sự việc.
 

Ngày 3/10, Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết, CQĐT vừa chính thức ký Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 cán bộ Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Hải Dương gồm: Nguyễn Thành Luân (SN 1986 ở xã Tân Dân, TX Chí Linh), Nguyễn Thế Anh (SN 1987) và Nguyễn Đức Anh (SN 1986 ở phường Cộng Hoà, TX Chí Linh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, ngày 26/9, Vũ Đức Hiếu (29 tuổi, trú tại xã Quang Minh-huyện Gia Lộc-Hải Dương) bị các cán bộ nêu trên gọi lên phòng để tra xét về một số biểu hiện chống đối tại Trung tâm. Tuy nhiên sau đó, nam thanh niên này bị đánh bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó. Theo kết luận của Trung tâm pháp y, Hiếu bị tử vong do đa chấn thương.

Phía Công an đã tiến hành ghi lời khai của các cán bộ đang công tác tại trung tâm. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện - Phó trưởng phòng hình sự Công an tỉnh Hải Dương khẳng định, 3 cán bộ này đã sử dụng gậy cao su và dùng tay chân hành hung học viên.

Ông Lưu Văn Bản - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương cho biết, Trung tâm có khoảng 400 học viên. Hiếu là đối tượng nghiện ma tuý từ năm 2005, bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Hải Dương từ quý 2/2013.

Theo Viết
MỚI - NÓNG