Khởi tố ban giám đốc Trung tâm Chuyên khoa Mắt

Khởi tố ban giám đốc Trung tâm Chuyên khoa Mắt
TP - Theo cơ quan điều tra, trong hai năm 2007- 2008, dưới sự chỉ đạo và thống nhất của ban giám đốc, Trung tâm Chuyên khoa Mắt Ninh Thuận lập hơn 3.000 hồ sơ khống để rút hơn ba tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế.

Sáng 10/4, tại Trung tâm Chuyên khoa Mắt Ninh Thuận (TTCKMNT), Công an Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với các ông Hoàng Anh Linh - Giám đốc Trung tâm, Đinh Văn Hùng - Phó Giám đốc và một số nhân viên về hành vi “Cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng ông Hoàng Anh Linh còn bị khởi tố tội “Tham ô”.

Theo cơ quan điều tra, trong hai năm 2007- 2008, dưới sự chỉ đạo và thống nhất của ban giám đốc, TTCKMNT lập hơn 3.000 hồ sơ khống để rút hơn ba tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế. Bước đầu ông Hoàng Anh Linh thừa nhận  đã thâm lạm gần 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT bắt tạm giam ông Hoàng Anh Linh, bà Phan Thị Thu Hà và ông Văn Công Đức; những bị can còn lại được cho tại ngoại.

Ngày 31/3, Công an Bình Thuận cũng khởi tố bị can bà Đặng Thị Linh (Giám đốc Trung tâm Mắt Bình Thuận) và bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính) về tội tham ô.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.