Khởi tố băng cướp giật balô khiến cô gái tử vong ở Sài Gòn

Lợi và Hậu
Lợi và Hậu
Trong lúc giằng co balô với 2 tên cướp, một phụ nữ ngã xuống đường và bị xe taxi cán qua người, tử vong sau đó.

Ngày 8/4, Công an TP HCM đã khởi tố Dương Phú Lợi (26 tuổi, quê Bạc Liêu) và Sơn Ngọc Hậu (20 tuổi, ngụ ở quận 6, TP HCM) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Đây là 2 thanh niên giật giỏ xách của chị Võ Thị Ngọc Liên (30 tuổi, ngụ ở quận Bình Tân) 8 tháng trước, khiến cô gái ngã xuống đường, bị xe taxi cán chết.

Trước đó, tối 24/8/2014, chị Liên điều khiển xe tay ga đến trước số nhà 582, Hương lộ 2 (quận Bình Tân), bị Lợi và Hậu ép xe. Lợi giật giỏ xách treo trên xe chị Liên. Quá trình giằng co, cô gái 30 tuổi bị mất thăng bằng, ngã xuống đường. Cùng lúc, một chiếc taxi (không rõ biển số) lưu thông cùng chiều với tốc độ cao cán qua người nạn nhân rồi bỏ chạy. Chị Liên được đưa đi cấp cứu, do đa chấn thương nên không qua khỏi.

Bốn ngày sau, Lợi và Hậu cùng 2 đồng bọn tuổi 9X, nhà đều ở TP HCM tiếp tục gây án ở đường Đất Mới (phường Bình Trị Đông).

Qua công tác truy xét, Công an quận Bình Tân bắt được Lợi và Hậu sau đó.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG