Khởi tố thầy hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục nhiều nam học sinh

Ông Đinh Bằng My - Ảnh: Facebook nhân vật
Ông Đinh Bằng My - Ảnh: Facebook nhân vật
TPO - Nguồn tin từ UBND huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) chiều 15/12 cho biết, Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường THPT - THCS dân tộc nội trú Thanh Sơn để điều tra làm rõ thông tin ông My làm dụng tình dục nhiều nam học sinh gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn cho biết, sau khi nắm bắt thông tin về vụ việc, huyện đã giao công an phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Sơn vào cuộc xác minh, làm rõ về việc ông Đinh Bằng My lạm dụng tình dục đối với nhiều nam học sinh tại Trường THPT - THCS dân tộc nội trú Thanh Sơn.

Theo ông Mạnh, tính tới ngày 13/12, cơ quan chức năng chưa nhận đơn thư tố cáo nào từ các phụ huynh cũng như các em học sinh về việc bị ông My lạm dụng tình dục.

Trước đó, trên các phương tiện thông tin đại chúng xôn xao việc hàng chục nam học sinh từng học và đang học tại Trường THPT - THCS dân tộc nội trú Thanh Sơn bị thầy hiệu trưởng lạm dụng tình dục suốt trong nhiều năm.

Liên quan tới thông tin hàng chục học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn) bị Hiệu trưởng lạm dụng tình dục, phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết đã nắm bắt được. 

Một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ thông tin, đang phối hợp với UBND huyện Thanh Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Sơn vào cuộc xác minh.

Cụ thể, ngày 12/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương. Theo đó, UBND huyện Thanh Sơn và Phòng GD&ĐT huyện Thanh Sơn cũng mới nhận được thông tin vụ việc.

“Trong buổi làm việc ngày 12/12, UBND huyện Thanh Sơn đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh. Khi huyện có báo cáo bằng văn bản thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cụ thể" – đại diện Sở GD-ĐT Phú Thọ cho biết.

MỚI - NÓNG