Khởi tố, bắt giam lái xe gây tai nạn 6 người chết

Khởi tố, bắt giam lái xe gây tai nạn 6 người chết
TPO - Lái xe gây tai nạn với 2 xe máy làm chết 6 người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng.

Xe tải đâm 2 xe máy, 6 người tử vong

Ngày 12/6 lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân ( VKS) tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Khoa (SN 1982, trú tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) là người lái chiếc xe tải 72L 2354 gây tai nạn với 2 xe máy làm chết 6 người .

Như tin đã đưa, 14 giờ 30 phút chiều 9/6 trên tỉnh lộ 44 xe tải đông lạnh loại 3 tấn biển số 72L 2354 do Nguyễn Văn Khoa điều khiển chạy hướng từ TP.Bà Rịa đi thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) BR-VT, đến đoạn gần Nhà máy xử lý khí Dinh Cố, xã An Ngãi, huyện Long Điền) vượt ẩu thắng gấp đã gây tai nạn với 2 xe máy biển số 72N3 4680 và 72S2 4286 lưu thông chiều ngược lại làm 6 người (4 người lớn và 2 trẻ em) đi trên 2 xe máy tử vong.

Tại hiện trường 2 xe máy bẹp dúm và hư hỏng hoàn toàn. Mũ bảo hiểm, dép của các nạn nhân văng khắp nơi. Xe tải đông lạnh bị hư hỏng nhẹ.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải quay đầu 180 độ so với hướng di chuyển ban đầu. Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tại nạn, trời mưa khá to. Sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Long Điền, Phòng CSGT đường bộ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông, nên tình hình giao thông tại khu vực được bảo đảm tốt, không xảy ra ùn tắc.

Vụ tai nạn giao thông được coi là có số người chết nhiều nhất trong vòng 15 năm qua trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Theo Viết
MỚI - NÓNG