Khởi tố, bắt giam nguyên Trung tá, Trưởng công an huyện

Khởi tố, bắt giam nguyên Trung tá, Trưởng công an huyện
TP - Sáng 11/6, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trung tá Nguyễn Thành Trung, nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), do ông Trung có hành vi phạm tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

> Bắt Phó trưởng Trại tạm giam Công an Khánh Hòa

Do có nhiều vi phạm trong công tác quản lý và bảo vệ rừng ở Khánh Sơn, tháng 6/2012, ông Trung bị cách chức ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn, cách chức Bí thư Đảng ủy Công an huyện Khánh Sơn.

Đầu tháng 9/2012, ông Trung bị giáng cấp bậc từ thượng tá xuống trung tá, giáng chức từ Trưởng xuống Phó trưởng Công an huyện Khánh Sơn, sau đó bị điều chuyển công tác về Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa, làm Phó giám thị.

Cuối tháng 9/2012, xảy ra vụ một số Công an huyện Khánh Sơn ăn chặn trầm, kỳ nam của dân tìm được tại xã Sơn Trung (Khánh Sơn). Theo Cơ quan CSĐT, Công an Khánh Hòa, ông Trung có vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ số trầm, kỳ nam bị ăn chặn nói trên.

Trước khi ông Trung bị bắt, ngày 4/4, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt tạm giam 3 sĩ quan Công an Khánh Sơn liên quan vụ này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.