Khởi tố, bắt giam thêm 8 đối tượng vụ phá rừng ở Lâm Đồng

Tổ điều tra đưa đối tượng bị bắt trong vụ phá rừng đi dựng hiện trường.
Tổ điều tra đưa đối tượng bị bắt trong vụ phá rừng đi dựng hiện trường.
TPO - Ngày 20/7, cơ quan chức năng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 8 đối tượng để điều tra mở rộng vụ án phá rừng quanh khu vực hồ thủy điện Đồng Nai 5 thuộc địa bàn huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.  

Chuyên án này do Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B), tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (K20)… triển khai vào rạng sáng 8/7. Hàng chục đối tượng bị bắt quả tang đang vận chuyển số lượng lớn gỗ lậu dưới lòng hồ.

Cách đây hơn 1 tuần, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng trong vụ phá rừng này, bao gồm Lê Hồng Hà (48 tuổi, biệt danh Hà “đen”, quê quán huyện Diễn Châu, Nghệ An), Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Nông, chủ ô tô tải chuyên vận chuyển gỗ trái phép cho Hà “đen”) và Nguyễn Văn Thành (49 tuổi, ngụ ở tỉnh Bình Dương, lái xe tải). Tuấn và Thành đã bị bắt, còn Hà “đen” bỏ trốn và đang bị truy nã trên toàn quốc.

Theo điều tra ban đầu của các cơ quan chức năng, 10 đối tượng đang bị tạm giam đều hoạt động trong đường dây khai thác gỗ trái phép, buôn bán gỗ lậu của Hà “đen”. Một số người cưa hạ cây rừng trái phép, những người khác lai dắt gỗ trong lòng hồ đưa về bãi tập kết, chuyển gỗ lên ô tải chở đi tẩu tán, tiêu thụ…

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo các ban ngành chức năng kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, trên cơ sở đó có hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật đối với tập thể, lãnh đạo và công chức kiểm lâm có liên quan của Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm.

Hạt chưa làm tròn trách nhiệm, chưa thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, lập hồ sơ xử lý vi phạm; để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian dài làm tài nguyên rừng bị thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn, đặc biệt là sai phạm tại khu vực rừng quanh Thủy điện Đồng Nai 5.

MỚI - NÓNG