Vụ “thuê côn đồ” đập nhà dân ở Hà Nội:

Khởi tố, bắt giam trung tá Dương Bích Thủy

Khởi tố, bắt giam trung tá Dương Bích Thủy
TP - Chiều qua (2/7), Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt - khám xét đối với bị can Dương Bích Thủy (nguyên trung tá, một Đội phó Phòng PC 14 CA TP Hà Nội).
Khởi tố, bắt giam trung tá Dương Bích Thủy ảnh 1
Trung tá Thủy bị đưa lên xe của CQĐT lúc 17giờ 45 chiều  2/7. Ảnh: HV

Bị can Dương Bích Thủy bị bắt vì liên quan đến vụ “thuê côn đồ” đập phá một nhà dân ở khu vực hồ Ba Mẫu đêm 23/5/2006 mà Tiền phong từng phản ánh.

Bà Thủy bị khởi tố, bắt tạm giam theo tội danh ban đầu huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, phạm vào Điều 143 Bộ luật Hình sự. Trước khi bị khởi tố bị can, trung tá Dương Bích Thủy đã bị CA TP Hà Nội ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân theo quy định.

Việc tống đạt quyết định khởi tố và khám xét đối với bị can Dương Bích Thủy chiều qua được thực hiện tại nơi làm việc của bà Thủy – trụ sở Phòng PC14 CA Hà Nội. Đến cuối giờ chiều, bị can Dương Bích Thủy được đưa ra xe ô tô về nơi giam giữ.

Như vậy, chỉ sau ít ngày vụ án được chuyển từ CA quận Đống Đa lên Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC16) CA TP Hà Nội thụ lý, CA TP Hà Nội đã ra lệnh khởi tố, bắt giam bị can Dương Bích Thủy để điều tra.

Vụ án xuất phát từ vụ tranh chấp đất đai giữa Trần Việt Sơn (Giám đốc Cty TNHH thương mại và sản xuất hàng may mặc Việt Huy) với gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Bình ở khu vực hồ Ba Mẫu, (phường Trung Phụng, Đống Đa).

Khởi tố, bắt giam trung tá Dương Bích Thủy ảnh 2

17 giờ 45 Dương Bích Thủy bị đưa ra xe áp giải  về cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Vĩnh

Thông qua một số đối tượng, Trần Việt Sơn đã được trung tá Dương Bích Thủy nhận lời giúp đỡ “giải quyết” với giá 150 triệu đồng. Đến đêm 23/5, ngôi nhà cấp 4 của bà Bình đã bị một nhóm người lạ mặt đến đập phá…

Quá trình điều tra, một số đối tượng trong vụ án khai từng 4 lần chuyển tiền cho trung tá Thủy (gián tiếp hoặc đưa trực tiếp) với tổng số 210 triệu đồng. Trong đó, 150 triệu đồng là để thực hiện “hợp đồng” đập nhà; 60 triệu đồng đưa sau khi Trần Việt Sơn bị bắt, với mục đích nhờ trung tá Thủy “chạy án”...

Trong một công văn báo cáo Tổng Bí thư hôm 25/6 về vụ án trên, Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho biết: Tại bản kiểm điểm, trung tá Dương Bích Thủy khai chỉ nhận 60 triệu đồng, nhưng có lúc lại khai là không nhận số tiền này.

Do tính chất vụ án phức tạp và có liên quan đến cán bộ trong ngành, ngày 28/6, toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển PC16 CA TP Hà Nội thụ lý điều tra.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.