Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 4 người chết

Vụ tai nạn liên hoàn đã làm 4 người chết và 3 người khác bị thương.
Vụ tai nạn liên hoàn đã làm 4 người chết và 3 người khác bị thương.
TPO - Ông Võ Duy Đô đã không có bằng lái ô tô, vi phạm nồng độ cồn khi lái ô tô (0,74mg/l khí thở), gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 4 người chết, 3 người bị thương trên QL29, đoạn qua địa phận thôn Đa Ngư (xã Hòa Hiệp Nam) vào tối 30/11. 

Chiều 1/12, ông Phạm Văn Khánh, Viện trưởng Viện KSND huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Duy Đô (32 tuổi, ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa).

Võ Duy Đô bị khởi tố theo khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Theo ông Khánh, Võ Duy Đô đã không có bằng lái ô tô, vi phạm nồng độ cồn khi lái ô tô (0,74mg/l khí thở), gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 4 người chết, 3 người bị thương nặng trên QL29, đoạn qua địa phận thôn Đa Ngư (xã Hòa Hiệp Nam) vào tối 30/11.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng hơn 19h tối 30/11, một chiếc xe bán tải chạy hướng Bắc - Nam trên QL29 khi đến đoạn qua địa phận thôn Đa Ngư (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) đã tông vào 2 xe máy, 1 xe đạp điện.

Vụ tai nạn đã làm 4 người chết và 3 người khác bị thương hiện đang được cấp cứu tại BVĐK tỉnh Bình Định.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.