Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Minh Hoàng

Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Minh Hoàng
18h hôm nay, Cục cảnh sát điều tra đã đọc quyết định tạm giam ông Lê Minh Hoàng - Nguyên Giám đốc công ty điện lực TPHCM sau khi thực hiện khám xét tại nơi làm việc cũ và nhà riêng của bị can này. Thời hạn tạm giam là 4 tháng.
Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Minh Hoàng ảnh 1
Công an áp giải ông Hoàng về nhà riêng...

Ông Hoàng bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng - Điều 165 Bộ Luật hình sự.

Ông Hoàng được triệu tập tới trụ sở cơ quan công an từ 9h sáng nay, sau đó đưa về nhà riêng và tại số 9 đường Thái Văn Lung, quận 1, để tiến hành khám xét.

Việc khám xét văn phòng làm việc cũ của ông này tại Công ty Điện lực TP HCM, số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, được thực hiện ngay sau đó.

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Lê Minh Hoàng.

Ngày 3/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết số 968/NQ/UBTVQH11 do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An ký tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Minh Hoàng, người có vai trò quan trọng trong vụ án “Cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “ Sản xuất và buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty Điện lực Tp Hồ Chí Minh.

Tin từ Ban công tác đại biểu Quốc hội chiều nay cũng cho hay, Uỷ ban Thường vụ đã ra quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Hoàng.

Theo Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, ông Hoàng đã có nhiều sai phạm trong việc tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng mua 312.000 điện kế điện tử (được xác định là hàng giả). Giám đốc Điện lực TP HCM cùng những người khác đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 185 tỷ đồng, chưa tính thiệt hại do lắp đặt, tháo dỡ những thiết bị không đạt tiêu chuẩn này và bồi thường cho khách hàng.

"Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được ban đầu, có đủ căn cứ xác định ông Lê Minh Hoàng đã cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", Viện kiểm sát nhận định.

Cuối tháng 9, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao có văn bản gửi Uỷ ban Thường vụ đề nghị cho phép bắt, tạm giam ông Lê Minh Hoàng. Điều 58 Luật Tổ chức Quốc hội quy định, trong thời gian Quốc hội không họp nếu không có sự đồng ý của Uỷ ban Thường vụ thì không được bắt giam, truy tố đại biểu.

Sáng 30/9, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận cho biết, Uỷ ban Thường vụ đã đồng ý trước đề nghị này.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đã phê chuẩn lệnh khởi tố, tạm giam và khám xét với 6 người về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 2 trường hợp về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

MỚI - NÓNG