Khởi tố bị can 61 con bạc ở Sóc Sơn

Khởi tố bị can 61 con bạc ở Sóc Sơn
TPO – Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra– Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 61 bị can trong vụ bắt sới bạc ở xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ngày 14/3 vừa qua.

> Chân dung 2 'ông trùm' khét tiếng điều hành sới bạc
> Phá sới bạc 'khủng': Có bảo kê, làm ngơ?

Ba đối tượng bị khởi tố bị can để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, 58 đối tượng bị khởi tố bị can để điều tra về hành vi đánh bạc. Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định truy nã hai đối tượng đang bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 14/3, hơn 100 cảnh sát của Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an, tập kích sới bạc lớn nằm ở khu lò gạch, sát sông Cà Lồ, bắt tại chỗ 64 đối tượng, thu hơn một tỷ đồng, một súng quân dụng cùng nhiều dao kiếm...

Điểm mở sới là một lán dựng tạm, rộng khoảng 50 m2, nằm sát khu lò gạch giữa cánh đồng thuộc địa phận giáp ranh thôn Bôn Tự, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn và phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm bốn người, nâng tổng số đối tượng lên 68. Trong số này có bà Lương Thị Trang (73 tuổi), mẹ vợ một trùm giang hồ khét tiếng Hà Nội những năm 1990. Như vậy, đến thời điểm này, 61 trên tổng số 68 đối tượng bị khởi tố.

Theo xác định ban đầu, sới bạc trên do Nguyễn Văn Tú (tức Tú “trố”, SN 1977, ở Tân Dân, Sóc Sơn) cầm đầu. Thời điểm cảnh sát tập kích sới, Tú không có mặt tại hiện trường. Khám xét căn biệt thự của Tú tại xã Tân Dân, công an thu giữ thêm 1,3 tỷ đồng, một súng colt, năm viên đạn, nhiều giấy tờ vay nợ.

Tài liệu của CQĐT cho hay, Tú là đối tượng giang hồ cộm cán, chuyên hoạt động bảo kê.

Khám nhà Lê Xuân Hưởng (SN 1972, tức Hưởng “đồng cô”), cảnh sát thu giữ một két sắt, nhiều sổ đỏ phô tô và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cờ bạc. CQĐT xác định, Hưởng là người trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của sới bạc, còn Tú chỉ đạo từ xa. Hai đối tượng này vẫn đang bỏ trốn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG