Nghệ An:

Khởi tố bị can, bắt tạm giam kẻ sát hại nhà báo

Khởi tố bị can, bắt tạm giam kẻ sát hại nhà báo
TP - Chiều 8/12, công an TP Vinh đã có quyết định khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Bảo, kẻ đã sát hại nhà báo Hùng Vỹ, phóng viên báo Thương mại thường trú tại Nghệ An), tại một phòng hát karaoke tối 7/12.
Khởi tố bị can, bắt tạm giam kẻ sát hại nhà báo ảnh 1
Hung thủ Lê Sỹ Bảo

Khoảng 21 giờ 30, ngày 7/12 tại quán Karaoke số 72 đường Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh, Nghệ An), nhà báo Hùng Vỹ (SN 1968) đã bị sát hại tại một phòng hát karaoke.

Ngay sau khi án  mạng xảy ra, cơ quan CSĐT công an TP Vinh và công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập chứng cứ, truy tìm hung thủ. Đích thân thượng tá Nguyễn Hữu Cầu- Phó Giám đốc CA tỉnh trực tiếp chỉ đạo điều tra phá án.

Đến 2 giờ ngày 8/12, lực lượng công an đã vây bắt được hung thủ giết nhà báo Hùng Vỹ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng gây án khai nhận: Thời điểm gây án, trong phòng có 7 người có mặt tại phòng số 9 đang tham gia dự sinh nhật của Nguyễn Trường Thắng (1971), tên thường gọi là Thắng “lan”.

Do bị cận thị nên anh Vỹ bước nhầm vào phòng này. Lập tức 3 đối tượng là Lê Sỹ Bảo (1986); Trần Minh Tuấn (1987) và Nguyễn Tiến Trung đã đứng dậy gây sự, “đuổi” anh Vỹ ra ngoài.

Bị xúc phạm, anh Vỹ có phản ứng nhưng tên Bảo đã rút dao đâm thẳng vào người khiến anh Vỹ gục ngay tại ghế salông trong phòng hát.

23 giờ ngày 7/12, các mũi trinh sát của CA tỉnh Nghệ An tiến hành truy tìm hung thủ Lê Sỹ Bảo. Tất cả các cửa ngõ ra vào thành Vinh đều bị lực lượng cảnh sát chốt chặn, đề phòng thủ phạm lợi dụng màn đêm bỏ trốn.

Từ một nguồn tin quần chúng nhân dân cho biết, Bảo vừa xuất hiện tại nhà và thay quần áo, mang theo một ít đồ dùng cùng một đối tượng khác đi về hướng nghĩa địa giáp ranh giữa 2 xã Hưng Lộc và Hưng Dũng.

Đến 2 giờ 10 ngày 8/12, cơ quan CSĐT đã vây bắt được Lê Sỹ Bảo và Nguyễn Tiến Trung, khi bọn chúng đang lên kế hoạch chạy trốn. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Lê Sỹ Bảo (trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc) đã thừa nhận hành vi tội ác của mình. Tuy nhiên, với khuôn mặt “lạnh như tiền”, tên Bảo vẫn không chút hối hận.

Tên Lê Sỹ Bảo đã có vợ và con nhỏ. Trước đây, hắn từng làm nghề lái xe thuê, sau đó thất nghiệp. Vốn tính ăn chơi, ham đua đòi nên hắn thường đi lang thang, du nhập theo đám bạn bè xấu. Thành tích “nổi” nhất của Bảo là từng tham gia gây sự, đánh nhau với một nhóm đối tượng khác ngay tại phường Hưng Dũng và bị xử phạt hành chính.

Chiều hôm qua (8/12), công an TP Vinh đã có quyết định khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Bảo về tội giết người. Trước đó, công an TP Vinh đã quyết định bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng gồm Nguyễn Trường Thắng (Thắng “lan”); Lê Văn Thắng và Trần Minh Tuấn về hành vi che giấu và không tố giác tội phạm.

MỚI - NÓNG