Khởi tố bị can tung tin “có bom” trên máy bay

Khởi tố bị can tung tin “có bom” trên máy bay
TPCN - Tiếp theo quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thái Sơn (SN 1973) - người đã tung tin “có bom” trong hành lý xách tay, trên chuyến bay VN 267 ngày 18/8/2006 của Vietnam Airlines (VNA).

Theo đó, ông Nguyễn Thái Sơn bị khởi tố về tội cản trở giao thông đường hàng không, theo điều 217 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, VNA cũng đã ra văn bản tuyên bố từ chối vận chuyển vô thời hạn đối với hành khách Nguyễn Thái Sơn và 2 người khác, kể từ ngày 1/11/2006, vì những người này đã có những hành vi làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn chuyến bay, cản trở giao thông đường không, gây thiệt hại đến vật chất và uy tín của VNA.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 

MỚI - NÓNG