Khởi tố bị can vụ triệt hạ hơn 1.000 cây thông

Lê Văn Tuấn tại cơ quan điều tra
Lê Văn Tuấn tại cơ quan điều tra
TPO - Gần 4 ha rừng thông bị triệt hạ để lấy đất sản xuất trong một thời gian dài, thậm chí đối tượng đã kịp trồng dổi và lát hoa trên diện tích 2,45 ha. Các cây trồng nói trên đã bén rễ, xanh cây thì cơ quan chức năng mới phát hiện cho dù khu vực này chỉ cách UBND xã hơn 1 km?!  

Ngày 12/10, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Lê Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) về tội “Hủy hoại rừng”.

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác định Tuấn đã tham gia phá rừng thông tại tiểu khu 216 (thuộc địa bàn xã Phi Liêng, huyện Đam Rông), lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý.

Khởi tố bị can vụ triệt hạ hơn 1.000 cây thông ảnh 1 Rừng thông bị triệt hạ

Bước đầu Tuấn khai nhận do có rẫy cà phê ở gần đó nên đã sử dụng máy cắt ken xung quanh thân cây thông rồi và bơm hóa chất vào để làm chết cây, sau đó thuê máy múc san gạt nhằm mục đích chiếm đất. 

Khởi tố bị can vụ triệt hạ hơn 1.000 cây thông ảnh 2 Dùng máy cắt ken quanh thân cây cho chết dần

Qua kiểm đếm tại hiện trường, các cơ quan chức năng xác định có hơn 1.000 cây thông trên diện tích 39.808 m2 rừng tự nhiên và rừng trồng bị phá. Sau khi rừng thông bị phá, đối tượng đã chiếm đất để trồng dổi và lát hoa trên diện tích 24.500 m2.

Như Tiền Phong đã phản ánh, tháng 8/2018, Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang Công an huyện để điều tra, làm rõ vụ đầu độc, cưa hạ trái phép rừng thông tại tiểu khu 216.

UBND huyện Đam Rông đã đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hoàng Trần Phú Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Phi Liêng, kiêm trưởng ban lâm nghiệp xã Phi Liêng. Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng cũng đình chỉ công tác ông Dương Văn Huy, cán bộ quản lý tiểu khu 216 để xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

MỚI - NÓNG