Khởi tố bốn bị can sát hại Thượng úy Nguyễn Thanh Tưởng

Khởi tố bốn bị can sát hại Thượng úy Nguyễn Thanh Tưởng
TP - Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố thêm ba bị can còn lại là Trần Trí Điểu, Trần Chí Vũ và Trần Lê Tuấn trong vụ sát hại thượng úy công an Nguyễn Thanh Tưởng, 31 tuổi, vào lúc 10h30 ngày 19-8-2011 tại khóm 3, P5, TP. Vĩnh Long, gây nên làn sóng phẫn nộ trong nhân dân và dư luận tuần qua.

Theo điều tra ban đầu, trong lúc Trung úy Tưởng (công an khu vực P5, TP Vĩnh Long, đến nhà Trưởng Công an phường để trao đổi công việc thì bị đối tượng Hồ Anh Duy (SN 1994, ngụ K4, P5) bất ngờ từ phía sau dùng dao đâm 2 nhát trúng vào vùng lưng bên trái. Nhân dân kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên trung uý Tưởng đã tử vong.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Anh Duy và ba đối tượng liên quan là Trần Trí Điểu, Trần Chí Vũ và Trần Lê Tuấn. Tại lễ truy điệu, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã công bố quyết định thăng cấp bậc từ Trung úy lên Thượng úy trước niên hạn cho đồng chí Nguyễn Thanh Tưởng. Cty CP tư vấn Thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân Mêkông đã nhận trợ cấp hằng tháng 1 triệu đồng cho con của đồng chí Nguyễn Thanh Tưởng cho đến khi cháu tròn 18 tuổi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.