Khởi tố cán bộ vòi tiền hối lộ 100 triệu đồng

Khởi tố cán bộ vòi tiền hối lộ 100 triệu đồng
TPO -Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Bính, Đội trưởng và Nguyễn Danh Sỹ, Đội phó Đội quản lý thị trường (QLTT) Số 31, Chi Cục QLTT Hà Nội về hành vi “nhận hối lộ”.

Ngày 13-12, Đại tá Đoàn Tất Kỉnh, Phó Cục trưởng C44 (Văn Phòng Cơ quan CSĐT) Bộ Công an cho biết như vậy.

Bắt giữ ông Bính
Bắt giữ ông Nguyễn Hữu Bính.

Trước đó, anh Lê Quốc Hùng, ở Lam Sơn, Thanh Hóa tới trụ sở trực ban hình sự, Bộ Công an tố cáo: ngày 5-12, xe ô tô biển số 36L - 8575 của anh nhận vận chuyển một số mặt hàng (mỹ phẩm, hạt bí…) cho khách từ Hà Nội về Thanh Hóa. Đến địa phận huyện Phú Xuyên, Hà Nội thì bị lực lượng QLTT Số 31 chặn xe kiểm tra.

Do không xuất trình được chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của một số mặt hàng, anh Hùng đã bị ông Bính và Sỹ ép buộc chung chi 100 triệu đồng, sau đó giảm xuống còn 60 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Văn Phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an lập tức tập hợp lực lượng tiến hành xác minh, điều tra. Khoảng 21 giờ ngày 6-12, tại một quán ăn trong Tiểu Khu Thao Chính, huyện Phú Xuyên, cảnh sát bắt quả tang ông Nguyễn Danh Sỹ khi vừa nhận hai phong bì đựng 60 triệu đồng từ anh Hùng.

(áo vest đen) và Sỹ (trang phục QLTT)
Ông Nguyễn Danh Sỹ (phải) bị bắt giữ.

Đáng chú ý, kiểm tra người ông Sỹ, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện một danh sách dự kiến chia tiền hối lộ cho Đội trưởng Nguyễn Hữu Bính cùng một số cán bộ tham gia bắt xe hàng của anh Hùng.

Theo tài liệu thu thập được và danh sách dự kiến chia tiền, ông Bính sẽ được chia tổng cộng 27 triệu đồng, ông Sỹ được năm triệu đồng…

Ngay sau đó, CQĐT bắt, khám xét khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hữu Bính, Đội trưởng Đội QLTT Số 31 về hành vi nhận hối lộ.

Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý những người có tên trong danh sách “đen” của ông Sỹ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG