Khởi tố cán bộ y tế lái xe Camry đâm chết 3 học sinh

Sau khi đâm vào 3 học sinh đi xe đạp điện, tài xế xe Camry lao xuống ruộng. Ảnh: Wanbi
Sau khi đâm vào 3 học sinh đi xe đạp điện, tài xế xe Camry lao xuống ruộng. Ảnh: Wanbi
Va chạm với chiếc xe đạp điện đầu tiên của tốp học sinh đi trên đường làng, tài xế xe Camry đạp nhầm vào chân ga khiến xe vọt đi, đâm liên tiếp làm 3 em chết, 4 người bị thương.

Sáng 17/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Đình Thành (31 tuổi, cán bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo cơ quan công an, tối 14/5, Thành khi lái xe Camry đi qua xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ đã đâm vào một nhóm học sinh, thanh niên. Cú tông mạnh khiến 3 em đi xe đạp điện tử vong, 4 người khác bị thương. Chiếc Camry mất lái lao xuống ruộng lúa, cuốn một nạn nhân dưới gầm.

Thành vội rời hiện trường, hôm sau ra đầu thú. Tài xế khai do không chú ý quan sát đường nên xảy ra tai nạn. Sau khi va chạm vào chiếc xe đạp điện đầu tiên, Thành đạp phanh nhưng lại nhầm vào chân ga làm xe tiếp tục lao đi, đâm liên tiếp các nạn nhân khác.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.