Khởi tố cặp vợ chồng nuôi 9 cô gái bán dâm ngày nghỉ lễ

Tiếp viên ở tiệm hớt tóc bị bắt quả tang đang bán dâm cho khách tại quận 5 (TP HCM) hồi trung tuần tháng 3. Ảnh minh họa: Q.H.
Tiếp viên ở tiệm hớt tóc bị bắt quả tang đang bán dâm cho khách tại quận 5 (TP HCM) hồi trung tuần tháng 3. Ảnh minh họa: Q.H.
Cặp đôi chủ nhà nghỉ cùng 5 nhân viên quản lý bị công an tỉnh Thái Bình khởi tố để điều tra mở rộng. Trong số này, người vợ được tại ngoại do nuôi con nhỏ.

Công an tỉnh Thái Bình ngày 10/5 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án Chứa mại dâm xảy ra tại hai nhà nghỉ ở phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can đối với hai vợ chồng Vũ Quang Vinh (41 tuổi) và Hồ Thị Tố Nga (38 tuổi, ở TP Nam Định).

Ngoài ra, 5 nhân viên của hai nhà nghỉ do vợ chồng Vinh làm chủ cũng bị khởi tố hành vi Môi giới mại dâm. Họ gồm Lò Thị Thảo (21 tuổi, quê Hà Giang), Nguyễn Thành Văn (25 tuổi, ở Thanh Hóa), Phạm Minh Tuấn (27 tuổi, ở Thái Bình), Đào Xuân Hùng (quê Hòa Bình) và Đinh Thị Hương (ở Yên Bái).

Trước đó, vào ngày nghỉ lễ 1/5, gần 80 cảnh sát địa phương đột kích 2 cơ sở kinh doanh lưu trú trên. Lực lượng chức năng bắt quả tang 9 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan công an, vợ chồng Nga khai họ nuôi các cô gái, cho ăn ở tại chỗ để bán dâm. Khi có người đến mua dâm, nhóm nhân viên sẽ điều phối chân dài để “vui vẻ” với khách làng chơi. Nga và Vinh trả công cho từng nhân viên mỗi tháng hơn 3 triệu đồng.

Mỗi lượt mua dâm, khách phải trả từ 300.000 - 500.000 đồng trong khi số tiền qua đêm với chân dài từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng, tùy nhan sắc của các cô gái.

“Khách đến mua vui sẽ chọn chân dài rồi trả tiền trước khi lên phòng, số tiền này chủ nhà nghỉ giữ lại một phần, còn lại họ trả cho gái bán dâm”, một cán bộ điều tra cho biết.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.