Khởi tố cựu Chủ tịch HĐQT Vifon

Khởi tố cựu Chủ tịch HĐQT Vifon
TP - Ngày 2/4, ông Nguyễn Bi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGĐ) Cty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam (Vifon- thuộc Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công Thương) bị Viện KSND Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian đương chức Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Vifon, ông Nguyễn Bi tự ý lấy 290.000 USD từ quỹ khen thưởng và phúc lợi của Vifon không thông qua ý kiến ban lãnh đạo, công đoàn  để chia chác cùng một số cá nhân khác, và ông Bi hưởng 90.000 USD.

Ngoài ra, lợi dụng chủ trương của Bộ Công nghiệp cho phép cổ phần hóa  Vifon (vốn điều lệ hơn 48 tỷ đồng), ông Bi nộp khống 1,8 tỷ đồng vào Vifon để mua cổ phiếu, trục lợi. Để hợp thức hóa việc nộp khống này, ông Bi chỉ đạo Nguyễn Thanh Huyền  (nguyên phó tổng giám đốc Vifon) và phòng kế toán lập các chứng từ giả hợp thức hoá số tiền trên.

Như Tiền Phong thông tin, Nguyễn Thanh Huyền (SN 1955) đã bị C37 tống đạt lệnh bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian đương nhiệm, bà Huyền tham ô 8,1 tỷ đồng. Bị can Huyền đã nộp gần sáu tỷ đồng để khắc phục hậu quả. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.