Khởi tố đối tượng đánh chiến sĩ công an tại ngân hàng

Dựng lại hiện trường vụ chống người thi hành công vụ
Dựng lại hiện trường vụ chống người thi hành công vụ
TPO - Bị nhắc nhở vì đỗ xe sai vị trí, Cung Mạnh Cường chẳng những không chịu di dời mà còn lớn tiếng cãi vã rồi lao vào đánh chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ ở ngân hàng BIDV.

Ngày 19/9, thông tin từ Công an TP.Đà Lạt, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cung Mạnh Cường (36 tuổi, tạm trú Phường 7, TP. Đà Lạt) về tội Chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 50’ ngày 17/9, Cường điều khiển ô tô tải biển kiểm soát: 49C-043.75 chở vợ đến ngân hàng để giao dịch. Cường đậu ô tô gần cổng để vợ vào phòng giao dịch của ngân hàng, còn mình ngồi đợi trên xe.

Anh Phạm Minh Quân, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát bảo vệ (Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng) đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại Ngân hàng BIDV đã đến nhắc nhở và yêu cầu Cường đỗ xe đúng vị trí.

Sau vài câu cãi vã, Cường đấm vào mặt, đạp vào người và kéo ngã chiến sĩ Quân khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt, tay và chân. Camera an ninh của Ngân hàng BIDV chi nhánh Lâm Đồng (số 22 Trần Phú, Phường 3, Đà Lạt) đã ghi lại diễn tiến vụ việc.

Anh Quân phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để điều trị các vết thương.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường khai nhận do bức xúc vì bị anh Quân thách thức và không cho đỗ xe ở gần cổng Ngân hàng BIDV nên đã cãi cọ và đánh anh Quân.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.