Khởi tố đối tượng dùng súng quân dụng tàn sát động vật hoang dã

Khởi tố đối tượng dùng súng quân dụng tàn sát động vật hoang dã
TP - Ngày 21/2, Cơ quan điều tra Công an Lạc Dương (Lâm Đồng) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Hùng (48 tuổi, trú ở Cầu Đất, Xuân Trường, Đà Lạt) về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Vào 18 giờ cùng ngày, Công an Lạc Dương trả tự do cho Nghiêm Xuân Dũng (44 tuổi, sinh quán Thái Lan, thường trú 27C Lê Hồng Phong, Đà Lạt). Khi bị bắt quả tang đang săn bắn động vật hoang dã trái phép cùng 8 đối tượng khác tại TK 26 vùng thượng nguồn sông K’Rông Nô thuộc Vườn quốc gia Bidoup– Núi Bà, Dũng thừa nhận hành vi sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Đối tượng cũng khai đã mượn khẩu carbin của một chiến sĩ công an đang công tác ở TP Đà Lạt.

Tuy nhiên, sau mấy ngày bị tạm giữ, Dũng khai đã nhận tội thay người khác và đối tượng thực sự sử dụng khẩu carbin để săn bắn là Nguyễn Hùng. Hiện Hùng đã thừa nhận mượn súng của người quen để săn bắt thú ở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

Những năm 1979 – 1982, Hùng từng là lái xe Phòng hậu cần Công an tỉnh Lâm Đồng, sau đó về làm vườn ở Xuân Trường. Khi bị bắt quả tang săn bắn động vật hoang dã, Hùng đang mặc áo công an. Công an Lạc Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng tàng trữ khẩu carbin này.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.