Khởi tố đối tượng gây ra vụ thảm sát chấn động Quảng Trị

TPO - Trưa nay (10/8), cơ quan CSĐT công an Tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có quyết định khởi bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi can Hồ Chí Bảo (SN 1991, trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 15h30 ngày 7/8 người dân xung quanh nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà riêng của ông Nguyễn Văn Sắt nên tới ứng cứu. Tại hiện trường, mọi người phát hiện ông Nguyễn Văn Sắt (80 tuổi) và chị Hồ Thị Tý (vợ của chủ doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng Hòa Tý tại  thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa), một nhân viên tên Ty đang làm việc tại đây cũng bị thương.

Khởi tố đối tượng gây ra vụ thảm sát chấn động Quảng Trị ảnh 1

Đối tượng Hồ Chí Bảo

Nguồn tin riêng của PV Tiền Phong cho biết, sau khi gây án, nam thanh niên tên Hồ Chí Bảo - nghi phạm của vụ án đã vứt toàn bộ tang vật gồm hung khí, găng tay, áo quần dính máu… tại khu vực nghĩa trang Khóm 2, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Sau đó, Bảo đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa để băng bó vết thương. Tại đây các y bác sĩ thấy Bảo có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tìm cách giữ bảo lại bệnh viện rồi báo cho lực lượng chức năng.

Đến khoảng 17h45 ngày  7/8 Bảo đã bị lực lượng công an tỉnh Quảng Trị và huyện Hướng Hóa bắt và di lý về cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hóa Quảng Trị để xét hỏi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.