Khởi tố đối tượng giết hại người tình dã man trong đêm

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm dẫn đến xô xát, ông Tuấn dùng dao đâm chết bà H. rồi tự sát nhưng không thành.

Ngày 18/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng đối với Trần Đức Tuấn (51 tuổi, ở KV 6, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) để điều tra về tội “giết người”.

Trước đó, như Tiền phong đưa tin, tối ngày 7/3, nghe tiếng la hét trong căn nhà bà N.T.H.H. (41 tuổi, trên đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn) nhiều người chạy đến. Lúc này, người dân phát hiện bà H. nằm chết trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương.

Trong nhà còn có ông Trần Đức Tuấn đang bị thương. Người dân sau đó đã đưa ông Tuấn đi cấp cứu và báo cáo vụ việc với các cơ quan chức năng.

Ngay trong đêm, Công an TP Quy Nhơn cùng lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà H.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến xô xát; ông Tuấn dùng dao đâm chết bà H. rồi tự sát nhưng không thành.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.