Khởi tố đối tượng giết vợ rồi tạo hiện trường giả

Đối tượng Điểu Xa Rức bị bắt tại hiện trường là căn chòi mà y đã giết chính người vợ của mình
Đối tượng Điểu Xa Rức bị bắt tại hiện trường là căn chòi mà y đã giết chính người vợ của mình
Chỉ vì bị vợ chửi, thanh niên bực tức giết chết vợ rồi tạo hiện trường vợ treo cổ tự tử.

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Điểu Xa Rức (SN 1984, ngụ thôn 6, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9 giờ ngày 9/11, Điểu Xa Rức điều khiển xe mô tô chở vợ là Điểu Thị Chá (SN 1985, trú cùng địa chỉ) đi vào rẫy của gia đình thuộc thôn 12, xã Thống Nhất (Bù Đăng) để hái lá nhíp.

Tại đây thì gặp Điểu Nhoi (SN 1978, trú thôn 12, xã Thống Nhất) đến hỏi mua điều bông của Điểu Xa Rức; nhưng do Điểu Nhoi trả rẻ nên Điểu Xa Rức không đồng ý bán.

Sau đó Điểu Nhoi mua rượu vào chòi của Điểu Xa Rức để nhậu. Trong khi nhậu thì Điểu Thị Chá chửi Điểu Xa Rức về việc trước đó Điểu Xa Rức hiếp dâm mẹ ruột của mình.

Đến khoảng 11 giờ thì cả 3 uống hết gần 3 lít rượu thì Điểu Nhoi đi về. Do bực mình vì bị Điểu Thị Chá chửi nên Điểu Xa Rức nảy sinh ý định giết Điểu Thị Chá.

Lợi dụng luc Điểu Thị Chá say rượu, Điểu Xa Rức lấy sợi dây kẽm siết cổ Điểu Thị Chá đến bất tỉnh rồi dùng sợi dây dù treo Điểu Thị Chá lên cột của căn chòi để tạo hiện trường giả.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Điểu Xa Rức đi thông báo với mọi người rằng Điểu Thị Chá đã treo cổ tự tử.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra vụ án, Công an tỉnh xác định Điểu Xa Rức chính là thủ phạm giết chết chị Điểu Thị Chá.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.