Khởi tố gã con rể giết mẹ vợ rồi tạo hiện trường giả

Hung thủ tại cơ quan công an.
Hung thủ tại cơ quan công an.
Nghi mẹ vợ tiếp tay cho vợ bỏ đi và dẫn theo con gái, vào giữa đêm, Hồng dùng dây thừng siết cổ bà Còn đến chết. Sau đó, Hồng đẩy các vật dụng trong nhà đè lên thi thể mẹ vợ để tạo hiện trường giả.

Ngày 25/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố vụ án, bắt tạm giam Thạch Hồng (45 tuổi, ngụ xã Phong Phú, huyện Cầu Kè) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, sáng 22/3, bà Thạch Thị Còn (65 tuổi, ngụ ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú) được phát hiện nằm chết dưới nền nhà. Thi thể nạn nhân bị tủ thờ, bàn, xe... đè lên trên.

Cơ quan công an xác định đây là vụ giết người, tạo hiện trường giả. Sau khi khoanh vùng nghi can, Hồng (con rể nạn nhân) được công an mời đến làm việc. Tại đây, người này thú nhận đã giết mẹ vợ.

Theo lời khai của hung thủ, 2 tháng trước, vợ bỏ nhà đi nên anh ta hay cự cãi với mẹ vợ.

Chiều 21/3, sau khi đi làm về không thấy con gái, Hồng nghĩ mẹ tiếp tay cho vợ bắt con dẫn đi. Đến tối, người đàn ông 45 tuổi lấy dây thừng, đột nhập siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, nghi can đẩy các vật dụng trong nhà đè lên thi thể mẹ vợ để tạo hiện trường giả.

Sau đó, Hồng mang sợi dây đi đốt và tỏ ra đau đớn. Tuy nhiên, những vết thương trên tay Hồng do nạn nhân gây ra trong lúc giằng co đã tố cáo tội ác của hung thủ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG