Khởi tố hai anh em sinh đôi giết một phụ nữ

Nhiều người dân tập trung tại hiện trường, nơi phát hiện thi thể bà G
Nhiều người dân tập trung tại hiện trường, nơi phát hiện thi thể bà G
Chiều tối 18/6, Trung tá Trần Hữu Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 nghi phạm có liên quan đến vụ án giết người vừa xảy ra tại địa bàn.

Hai nghi phạm là 2 anh em sinh đôi, gồm: Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (cùng SN 1998, trú tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị), đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam 4 tháng để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án là bà Trần Thị G. (51 tuổi, trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Lăng). Bà G. làm nghề thu mua phế liệu để mưu sinh.

Thi thể bà G. được người dân địa phương phát hiện vào tối 17/6, tại một đoạn sông gần cầu sắt mỏ Vịt (phường An Đôn, thị xã Quảng Trị), trong tình trạng đã có dấu hiệu phân hủy. Bà này được người thân trình báo mất liên lạc từ tối 7/6.

Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân, cơ quan điều tra tập trung truy tìm thủ phạm và đã tạm giữ 2 đối tượng trên chỉ sau vài giờ.

Khởi tố hai anh em sinh đôi giết một phụ nữ ảnh 1

Nghi phạm Mai Xuân Đức tại cơ quan điều tra.

Khởi tố hai anh em sinh đôi giết một phụ nữ ảnh 2

Nghi phạm Mai Xuân Phúc.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng này bước đầu khai nhận đã giết hại bà G. để cướp tài sản, sau đó bỏ xác bà này vào bao tải rồi thả xuống sông.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.