Khởi tố hai bị can trong vụ ‘hôi bia’

Khởi tố hai bị can trong vụ ‘hôi bia’
Công an TP Biên Hòa nhận thấy vụ “hôi bia” xảy ra ngày 4/12/2013 tại TP Biên Hòa có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng nên đã khởi tố hai bị can (đều ngụ TP Biên Hòa) với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố hai bị can trong vụ ‘hôi bia’

> Lái xe bị 'hôi bia' không phải đền tiền
> Tài xế bị ‘hôi bia’ phải trả nợ 270 triệu đồng
> Sinh viên quyên góp ủng hộ tài xế bị ‘hôi bia’ ở Đồng Nai

Công an TP Biên Hòa nhận thấy vụ “hôi bia” xảy ra ngày 4/12/2013 tại TP Biên Hòa có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng nên đã khởi tố hai bị can (đều ngụ TP Biên Hòa) với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Chiều 5/1, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết như vậy.

Hình ảnh người dân hôi bia ngày 4/12 ở Biên Hòa
Hình ảnh người dân hôi bia ngày 4/12 ở Biên Hòa. Ảnh: internet.

Trước đó, chiều 4/12/2013, chiếc xe do tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê tỉnh Bình Định) chở 1.500 két bia Tiger di chuyển qua vòng xoay Tam Hiệp, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Đang di chuyển với tốc độ cao, tài xế bất ngờ đổi hướng và mất lái khiến chiếc xe lật nhào xuống đường làm hàng nhìn két bia đổ xuống đường.

Nhiều người dân đi ngang qua và những người dân gần đó đã lao tới hôi của và cố lấy những két bia còn nguyên vẹn rơi dưới đường, và trèo lên xe lấy, mặc cho tài xế van xin. Nhiều người dân còn chứng kiến có người mang cả xe ba gác để "hôi của".

Về vụ “hôi bắp” xảy ra trưa 1/1 trên quốc lộ 51 đoạn qua ấp 1, xã Phước Bình (huyện Long Thành, Đồng Nai), Thượng tá Đạt cho biết số lượng bắp mất mát không nhiều nên cơ quan công an quyết định không điều tra.

Theo Văn Ngọc
Pháp luật TP HCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.