Khởi tố hai đối tượng đổ xăng đốt nhà làm 3 người tử vong

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - Trưa 19/3, lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng trong vụ cháy 3 người tử vong xảy ra trên địa bàn để điều tra về hành vi ‘Giết người’.

Hai bị can bị khởi tố là Đào Danh Việt (SN 1961, trú xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) và Lò Văn Hà (SN 1990, tạm trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Trong đó, đối tượng Việt là anh ruột nạn nhân Đào Thị C.

Lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong gia đình. Còn cụ thể cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Trước đó, khoảng 0h20 ngày 16/3, công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc nhà ông Vương Gia M. (SN 1967, ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) bị cháy. 

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Khoái Châu, Công an xã Nhuế Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 1h30 cùng, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Vụ việc khiến ông M. cùng con trai là cháu Vương Gia Cao T. (SN 2008) tử vong tại hiện trường; bà Đào Thị C. (SN 1967, vợ ông M.) và cháu Nguyễn Vương Ngọc A. (SN 2012, cháu ngoại ông M.) được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kim Động và được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, bà C. không qua khỏi. Còn cháu A. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia - Hà Nội.

Quá trình xác điều tra xác định, đây không phải là vụ cháy, nổ bình thường mà là vụ án có dấu hiệu hình sự với nhiều tình tiết phức tạp. Căn cứ vào tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, truy xét. Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án đã tập trung tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Theo đó, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, khoảng 23h56 ngày 15/3, Đào Danh Việt cùng với Lò Văn Hà đi mua xăng và mang đến nhà ông Mười để phóng hỏa, đốt nhà. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ hai đối tượng trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.