Khởi tố hai đối tượng trong vụ 76 ‘dân chơi’ mở tiệc ma túy giữa dịch COVID-19

Khởi tố hai đối tượng trong vụ 76 ‘dân chơi’ mở tiệc ma túy giữa dịch COVID-19
TPO - Liên quan đến vụ 76 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố hai đối tượng.

Chiều 31/3, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Duy Nhật (SN 1989, trú xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Quý (SN 1993, trú xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Đây là 2 trong số 76 người bị lực lượng bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy tại quán karaoke My Friend (ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) vào rạng sáng 26/3.

Khởi tố hai đối tượng trong vụ 76 ‘dân chơi’ mở tiệc ma túy giữa dịch COVID-19 ảnh 1 Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường

Trong đó, quá trình điều tra công an xác định Quý mang theo trong người 1,7053 gram Methamphetamine (ma túy dạng đá) và 2,0934 gram Ketamine (thuốc lắc) để cho bạn bè sử dụng.

Như đã đưa tin khoảng 1h sáng 26/3, lực lượng công an bất ngờ ập vào quán Karaoke My Friend thuộc tổ dân phối 1, thị trấn Xuân An thì phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm này công an bắt giữ 76 đối tượng cùng số lượng ma túy đá, thuốc lắc, ketamin và hàng chục điện thoại trong 5 phòng hát.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.