Khởi tố hiệu trưởng lừa tiền nhiều người rồi 'bỗng dưng mất tích'

Đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hợp
Đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hợp
TPO - Thời điểm làm hiệu trưởng Trường TH&THCS Dương Hòa, Hợp “nổ” có mối quan hệ quen biết nhiều người có khả năng tuyển dụng giáo viên vào các trường học trên địa bàn Hương Thủy để lừa đảo nhiều nạn nhân với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hợp - nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, TT-Huế), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố hiệu trưởng lừa tiền nhiều người rồi 'bỗng dưng mất tích' ảnh 1

Trường TH&THCS Dương Hòa - nơi Nguyễn Xuân Hợp từng làm hiệu trưởng và lợi dụng tín nhiệm để vay mượn tiền của nhiều giáo viên, với tổng cộng hơn 700 triệu đồng

Theo thông tin ban đầu, đối tượng bị bắt Nguyễn Xuân Hợp (SN 1985, trú tại số 3/1/28 đường Nguyễn Đình Xướng, phường Phú Bài, thị xã Hương. Thời điểm làm hiệu trưởng trường này, Hợp luôn “nổ” và tỏ ra bản thân có mối quan hệ rộng, quen biết với nhiều người có khả năng tuyển dụng giáo viên vào các trường học trên địa bàn Hương Thủy.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 5 đến tháng 11/2018, đối tượng Nguyễn Xuân Hợp hứa hẹn xin việc làm cho nhiều nạn nhân, rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 900 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TT-Huế tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng lừa đảo này theo quy định của pháp luật.

Khởi tố hiệu trưởng lừa tiền nhiều người rồi 'bỗng dưng mất tích' ảnh 2

Thời điểm còn làm hiệu trưởng, Nguyễn Xuân Hợp luôn "nổ" có quan hệ rộng, thân thiết lãnh đạo để lừa nhận tiền xin việc với tổng số gần 1 tỷ đồng

Trước đó, như Tiền Phong từng có loạt bài phanh phui về dấu hiệu lừa đảo của Nguyễn Xuân Hợp. Cụ thể, vào ngày 12/11/2018, 13 giáo viên, nhân viên Trường TH&THCS Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) đã đồng loạt trình báo và xác nhận từng cho Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Hợp mượn tiền, với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Thời điểm các nạn nhân này trình báo, hiệu trưởng Nguyễn Xuân Hợp bỗng dưng “mất tích”, tùy tiện rời bỏ nhiệm sở, không đến trường làm việc khiến nhiều giáo viên là chủ nợ của ông hiệu trưởng này trở nên hoang mang. Phòng làm việc của Nguyễn Xuân Hợp sau đó bị niêm phong.

Đến đầu tháng 12/2018, ông Hợp bị UBND thị xã Hương Thủy ra quyết định buộc thôi việc do tùy tiện bỏ nhiệm sở không xin phép, tự ý đi ra nước ngoài không báo cáo, lợi dụng tín nhiệm để vay mượn tiền, nhờ nhiều người đứng ra vay mượn tiền… dẫn đến không có khả năng chi trả. 

Điều đáng nói, trong quá trình PV Tiền Phong phát hiện, tiến hành xác minh, điều tra, phanh phui dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề giáo cũng như vi phạm pháp luật của Hợp, đã có không ít ý kiến lên tiếng bênh vực vị hiệu trưởng tai tiếng, có nhiều sai phạm này.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.