Khởi tố hình sự lái xe gây tai nạn liên hoàn khiến 1 nữ công an tử vong

Khởi tố hình sự lái xe gây tai nạn liên hoàn khiến 1 nữ công an tử vong
TPO - Cơ quan chức năng TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại đường Tam Bạc (Hồng Bàng, Hải Phòng) khiến một nữ công an tử vong, hàng loạt xe hư hỏng nặng.

Ngày 31/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Linh (SN 1998, trú quán số 67, khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260, khoản 2 - BLHS.

Trước đó vào 0h ngày 19/8, Phạm Quang Linh điều khiển xe ô tô Lexus có BKS: 15A-356.69 chở bạn là Đỗ Đức Huy (SN 1998, ở ngõ Chè Chai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đi từ đường Trần Nguyên Hãn hướng về phố đi bộ Tam Bạc. Khi đến khu vực trước cửa quán cà phê số 232, Linh đã đâm vào chị N. T. T. (SN 1990, trú quán tại số 133, phố Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) sau đó tiếp tục đâm vào 3 xe ô tô trên phố đi bộ Tam Bạc. 

Khởi tố hình sự lái xe gây tai nạn liên hoàn khiến 1 nữ công an tử vong ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến một nữ công an tử vong.

Hậu quả, chị N. T. T. tử vong tại chỗ còn Đỗ Đức Huy bị thương gãy chân và nhiều xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra, xét nghiệm nhanh ma túy đối với lái xe Phạm Quang Linh. Kết quả cho thấy, lái xe Linh có nồng độ cồn 0,593mg/l (mức vi phạm cao nhất là 0,4mg/l) và âm tính với ma túy.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.