Khởi tố Hoa 'phịa' lừa chạy việc chiếm hơn 20 tỷ đồng

Ngôi nhà của đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hoa tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế. Ảnh: A.K.
Ngôi nhà của đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hoa tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế. Ảnh: A.K.
TPO - Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh TT-Huế, từ tháng 3/2013 đến tháng 3/2015, Nguyễn Thị Thanh Hoa (53 tuổi, trú phường Thuận Hòa, thành phố Huế) dùng thủ đoạn nhận chạy việc vào bệnh viện và nhiều cơ quan khác để lừa đảo hơn 300 người có nhu cầu nhờ xin việc, chiếm đoạt số tiền lên đến trên 22 tỷ đồng.   

Tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra (PC44) Công an tỉnh TT-Huế ngày 21/10 cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Hoa (53 tuổi, trú phường Thuận Hòa, thành phố Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Tự nhận mình có thể chạy việc vào các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn TT-Huế với mức giá từ 80 đến trên 300 triệu đồng, Hoa đã lừa trót lọt hàng trăm người để chiếm đoạt số tiền “khủng” lên đến 22 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu từ Công an TT-Huế, từ tháng 3/2013 đến tháng 3/2015, Hoa dùng thủ đoạn nhận chạy việc vào bệnh viện và nhiều cơ quan để lừa hơn 300 người có nhu cầu nhờ xin việc. Điều đáng nói, sau khi hứa giúp cho hàng trăm người, Hoa chưa chạy việc trót lọt cho bất kỳ trường hợp nào, khiến nhiều người tiền mất tật mang.

Khởi tố Hoa 'phịa' lừa chạy việc chiếm hơn 20 tỷ đồng ảnh 1

Một giấy biên nhận mà Hoa ghi để lừa nhận tiền của người có nhu cầu xin việc, được công an thu thập. Ảnh: T.B.

Cụ thể, đầu năm 2013, khi biết tin Bệnh viện T.Ư Huế cần tuyển dụng cán bộ, nhân viên do thành lập mới Bệnh viện Quốc tế, với số lượng hàng trăm chỉ tiêu, Hoa tự “phịa” mình quen biết nhiều người có vị trí cao ở bệnh viện để lừa tiền của hàng trăm người. 


Sau đợt tuyển này của bệnh viện, không có trường hợp nào đã chi tiền cho Hoa được nhận vào làm việc. Hoa nại lý do chờ xét tuyển đợt sau. 

Tuy nhiên, sau khi chờ đợi trong một thời gian dài nhưng vẫn không có việc, nhiều người nghi ngờ nên gửi đơn đến cơ quan công an. Không chỉ lừa xin việc vào bệnh viện, Hoa còn nhận tiền của nhiều người để lừa chạy việc vào ngành giáo dục, công an, quân đội… 

Các trường hợp bị Hoa lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ không chỉ trú tại tỉnh TT-Huế mà còn có nhiều nạn nhân ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng… Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Hoa.

Được biết, sau khi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hơn 300 nạn nhân, Hoa sử dụng để giải quyết nợ nần và tiêu xài cá nhân. Hiện vụ án tiếp tục được Công an TT-Huế mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.