Khởi tố kẻ cướp vàng ở khu vực biên giới

Đối tượng Lâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hữu Sơn.
Đối tượng Lâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hữu Sơn.
TPO - Lâm xông vào một quán Internet ở thị trấn Đồng Đăng, sát biên giới Việt- Trung, dùng dao khống chế chủ quán xin tiền sau đó cướp đi chiếc nhẫn 2 chỉ vàng.

Đại tá Bùi Điển, Trưởng công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn cho biết: Hoàng Văn Lâm (SN 1976), trú tại khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc là đối tượng nghiện nặng nên liều lĩnh cầm dao xông vào quán internet của anh Hoàng Trung Hiếu (SN 1992, ở khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng), khống chế, đe dọa chủ quán nhằm mục đích xin tiền. Không có tiền, anh Hiếu buộc phải tháo chiếc nhẫn hai chỉ vàng đang đeo trên tay nộp cho kẻ cướp.

Nhận được tin báo, lực lượng công an vào cuộc điều tra, kịp thời bắt giữ đối tượng Lâm. Ngày 30/9, cơ quan điều tra khởi tố Hoàng Văn Lâm về hành vi cướp tài sản.

Theo lãnh đạo công an huyện Cao Lộc; tên Lâm nghiện ma túy nhiều năm, từng có hai tiền án về tội mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.