Khởi tố kẻ đâm chết công an viên tại đám cưới

TPO - Bị nhắc nhở khi dựng xe máy gây cản trở giao thông, đến tối, đối tượng Hồng vào bếp lấy dao nhọn đâm 4 nhát khiến nạn nhân Lợi gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Ngày 31/5, thông tin từ CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Hồng (SN 1969), trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) để điều tra về tội Giết người.

Trước đó, ngày 25/5, ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1962, là Công an viên kiêm xóm phó xóm 8, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) đến giúp đám cưới tại nhà ông Nguyễn Văn Thành cùng xóm. Tại đây, thấy Nguyễn Đức Hồng dựng xe máy cản trở giao thông nên ông Lợi có ra nhắc nhở nhưng Hồng không đồng ý. Hai bên xảy ra cãi vã.

Khởi tố kẻ đâm chết công an viên tại đám cưới ảnh 1  Đối tượng Nguyễn Đức Hồng.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Nguyễn Đức Hồng vào nhà bếp của ông Thành lấy một con dao nhọn. Hồng bất ngờ đâm liên tiếp 4 nhát vào người ông Lợi khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Gây án xong, Nguyễn Đức Hồng rời khỏi hiện trường. Đến 6h (ngày 26/5), Nguyễn Đức Hồng đến Công an xã Cát Văn đầu thú. Giữa ông Nguyễn Văn Lợi và Nguyễn Đức Hồng có quan hệ anh em họ hàng. 

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.