Khởi tố kẻ đánh đập, khiến vợ nhảy lầu

Khởi tố kẻ đánh đập, khiến vợ nhảy lầu
TPO - Ngày 16-5, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp Lưu Nguyễn Tân để điều tra, xử lý về hành vi đánh đập, hành hung vợ.

Khởi tố kẻ đánh đập, khiến vợ nhảy lầu

> Bị chồng hành hung, vợ phải nhảy lầu bỏ trốn

TPO - Ngày 16-5, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp Lưu Nguyễn Tân để điều tra, xử lý về hành vi đánh đập, hành hung vợ.

Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam vì hành vi đặc biệt nghiêm trọng của Lưu Nguyễn Tân
Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam vì hành vi đặc biệt nghiêm trọng của Lưu Nguyễn Tân (ảnh nhỏ).
 

Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an phường Thượng Đình cho biết, ngay sau khi nhận được điện thoại trình báo của gia đình bà Hằng, Công an phường Thượng Đình đã bắt giữ Lưu Nguyễn Tân (SN 1963, ở ngõ 105, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) về trụ sở để tạm giữ.

Theo Đại úy Hùng, mặc dù Tân đã thừa nhận do mâu thuẫn vợ chồng nên đã uống rượu say rồi đánh đập vợ nhưng người vợ là bà Trần Thị Thu Hằng (SN 1965) vẫn muốn xin miễn tội cho chồng.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi đánh đập vợ của Tân dã man, gây căm phẫn trong dư luận cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân đã quyết định bắt khẩn cấp để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, đêm 14-5, bà Hằng đang nằm trên giường ngủ ở gác hai thì bị ông Tân bất ngờ dùng tay bóp cổ, đập vỏ chai rượu Vodka vào đầu rồi xé quần áo.

Quá sợ hãi, bà Hằng chạy ra bám vào ban công, tụt từ tầng hai xuống, bị ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Ngày 15-5, Hội Liên hiệp phụ nữ (Hội LHPN) phường Thượng Đình cũng đã có Công văn gửi tới Công an quận Thanh Xuân, Hội LHPN quận Thanh Xuân, UBND phường Thượng Đình, Công an phường Thượng Đình trình báo về vụ việc.

Theo Hội LHPN phường Thượng Đình, hành vi của ông Tân là hành vi bạo lực gia đình nghiêm trọng, đã tái phạm lần thứ hai (lần thứ nhất vào giữa năm 2011), vi phạm nghiêm trọng luật pháp và luật phòng chống bạo lực gia đình. Hội LHPN phường Thượng Đình đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật cần có thái độ xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội.

Tuấn Nguyễn

Theo Viết
MỚI - NÓNG