Khởi tố kẻ sang Trung Quốc mang pháo nổ về nước

TPO - Là cửu vạn, thông thuộc địa bàn, Tuân sang chợ biên giới Pò Chài (Trung Quốc), mua số lượng lớn pháo về cất giấu và lén lút bán cho khách du lịch. Cơ quan công an đã bắt quả tang, thu giữ của đối tượng này gần 80 kg pháo các loại.

Ngày 21/9, Công an huyện Văn Lãng, Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố Liễu Văn Tuân (SN 1985), trú tại thôn Nà Ranh, xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng về hành vi vận chuyển và tàng trữ trái phép pháo nổ. 

Đối tượng Tuân khai, do thường xuyên sang Trung Quốc làm công việc cửu vạn nên móc nối với một số người tại chợ Pò Chài (Trung Quốc) mua pháo về bán cho khách du lịch, lái xe tải đường dài đến khu vực cửa khẩu Tân Thanh. 

Khởi tố kẻ sang Trung Quốc mang pháo nổ về nước ảnh 1

Tang vật pháo do đối tượng Tuân cất giấu để bán kiếm lời . Ảnh do CA cung cấp.

Trước đó, tại đường mòn Rọ Bon, Tân Thanh; lực lượng công an địa phương bắt quả tang Tuân vận chuyển 10kg pháo; khám xét nơi ở trọ của Tuân, phát hiện 3 bao tải chứa gần 70 kg pháo hình lựu đạn, pháo tết dây.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.