Khởi tố lái xe ôtô tông cháu bé 9 tuổi tử vong rồi bỏ trốn

Trần Viết Đức bị khởi tố
Trần Viết Đức bị khởi tố
TPO - Cú va chạm mạnh khiến chị Oanh bị chấn thương vùng mặt, cháu Huy (9 tuổi, học lớp 3, con chị Oanh) ngồi sau xe môtô của mẹ tử vong. Còn tài xế Đức đã lái ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường.
Chiều 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Trần Viết Đức (SN 1991, phường 5, TP Đông Hà) về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, được quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.
 Khoảng 18h45 ngày 15/5, Trần Viết Đức lái xe ôtô Toyota Innova 74A-059.24 lưu thông trên đường Lê Lợi (TP Đông Hà) theo hướng Lý Thường Kiệt đi Quốc lộ 9. Lúc tới đoạn gần Trường THPT Lê Lợi (đường Lê Lợi, TP Đông Hà), xe của Đức đã đâm vào sau xe môtô 74B1-019.29 do chị Dương Thị Oanh (SN 1985, khu phố 3, phường 5, TP Đông Hà) điều khiển đang chạy cùng chiều, khiến chị Oanh bị chấn thương vùng mặt, cháu Nguyễn Anh Huy (SN 2001, học lớp 3, con chị Oanh) ngồi sau xe mẹ tử vong.
Khởi tố lái xe ôtô tông cháu bé 9 tuổi tử vong rồi bỏ trốn ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn làm cháu bé 9 tuổi học lớp 3 tử vong.

Sau vụ tai nạn, Trần Viết Đức đã lái ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đã có người nhìn thấy biển số xe nên báo với Công an TP Đông Hà. Truy xét theo biển số xe, Công an đã điện thoại vận động Đức ra trình diện. Lúc đến trình diện, theo Cảnh sát Giao thông TP Đông Hà, Đức có nồng độ cồn ở mức rất cao - 0,909 miligam/lít khí thở.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.