Khởi tố “mẹ kế độc ác”

Vết thương của cháu Hùng Anh khi mới bị bà Thảo đánh
Vết thương của cháu Hùng Anh khi mới bị bà Thảo đánh
TP - Ngày 16/5, đại tá Phạm Minh Thắng, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an huyện Cư Mgar đã khởi tố bị can Hồ Thị Thảo (SN 1983, trú tại xã Ea M’droh) về tội cố ý gây thương tích. Bị can được tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trước đó, Tiền Phong số ra ngày 7/4 đăng bài “Cả làng đòi xử mẹ kế độc ác”, phản ánh việc bà Thảo liên tục bạo hành dã man đối với cháu Hùng Anh (10 tuổi, con riêng của chồng) trong suốt thời gian dài.


 Đỉnh điểm, ngày 2/4, bà Thảo sau khi vô cớ đánh cháu Hùng Anh thương tích đầy mình, còn cầm dao cạo rạch chồng nhiều nhát khiến cả bố con cháu Hùng Anh đều phải nhập viện điều trị. Dân làng phẫn nộ, dán hình ảnh khẩu hiệu nhiều nơi đòi chính quyền phải nghiêm trị người mẹ kế độc ác này.

Sau khi báo chí vào cuộc, Hội Bảo vệ Trẻ em Việt Nam đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu xử lý nghiêm minh. Do gia cảnh khó khăn, mẹ cháu Hùng Anh đã làm văn bản đồng ý để một gia đình hàng xóm tốt bụng nhận chăm nuôi cháu Hùng Anh đến hết năm học này.


MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.