Khởi tố một công an liên quan giang hồ hỗn chiến

Ngõ 302 đường Láng, nơi xảy ra vụ án
Ngõ 302 đường Láng, nơi xảy ra vụ án
TP - Về vụ hai nhóm giang hồ hỗn chiến tại ngõ 302 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Kiên (SN 1988, nguyên thiếu úy Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

 >> Bắt khẩn cấp bốn đối tượng vụ giang hồ hỗn chiến

Trước đó, lãnh đạo Công an Hà Nội đã ra quyết định tước quân tịch đối với Nguyễn Trung Kiên.

 Ngõ 302 đường Láng, nơi xảy ra vụ án
Ngõ 302 đường Láng, nơi xảy ra vụ án.

CQĐT xác định, Chu Mạnh Hòa (SN 1974, bị đâm chết trong vụ hỗn chiến) nợ Nguyễn Trung Kiên gần 250 triệu đồng cá độ bóng đá. Kiên đã nhiều lần thua độ, phải xin tiền gia đình thanh toán cho Hòa (Hòa tàu), đến khi gỡ được, Hòa lại định bùng, nên Kiên đã nhờ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981, trú tại huyện Thanh Trì); Nguyễn Tân Tiến (SN 1985, quê Nghệ An); Lê Trường Thành (SN 1981, trú tại quận Hai Bà Trưng) giải quyết.

Tối 11-11, bốn đối tượng tìm đến nhà Hòa, bị Hòa cùng đàn em dùng dao, kiếm “đánh úp” khiến cả hội bị thương. Trong khi CQĐT đang truy bắt Phạm Quốc Vinh- nghi phạm đâm chết Chu Mạnh Hòa, thì đối tượng đã tới Công an quận Đống Đa đầu thú sau 3 ngày lẩn trốn.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, sau khi đến nhà Chu Mạnh Hòa, cả bọn rơi vào ổ phục kích. Bị chém vào tay, Kiên nhanh chân chuồn; Tuấn, Thành, Tiến nấp vào một nhà dân, gọi điện cho Vinh. Lúc đó, Vinh cùng nhóm chiến hữu chuẩn bị vũ khí, đi xe BMW tới ngõ 302 đường Láng.

Tại đây, các đối tượng dùng dao đâm liên tiếp vào người Hòa, rồi lên ô tô bỏ trốn. Thành, Tiến, Tuấn được công an đưa đi bệnh viện Xanh- Pôn cấp cứu, nhiều “đệ tử” của Hòa tìm đến định hành hung, Công an đã phải nổ súng, rồi tách nhóm của Thành sang bệnh viện Bạch Mai.

Được biết, CQĐT đang làm rõ sự liên quan của một chiến sỹ công an khác, và đang truy bắt các đối tượng liên quan.

MỚI - NÓNG