Khởi tố một đường dây rút ruột xăng dầu

Khởi tố một đường dây rút ruột xăng dầu
TP - Ngày 28/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15) đã tống đạt lệnh khởi  tố bị can, khám xét 7 đối tượng có liên quan đến việc rút ruột xăng dầu của Cty TNHH một thành viên Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC) đem ra  thị trường tiêu thụ.

Trong đó 4 bị can bị phê chuẩn lệnh tạm giam gồm: Nguyễn Duy Anh và Phạm Đức Hinh (Giám đốc và Phó Giám đốc nhà máy chế biến Condensate, PDC Phú Mỹ); Mai Thị Dần (Giám đốc Cty TNHH Hà Lộc, Vũng Tàu); Lê Hồng Quang (Phó Giám đốc PDC Vũng Tàu).

Ba bị can còn lại được phép tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Lê Xuân Huy và Nguyễn Thanh Nam (Giám đốc và Quản đốc Tổng kho xăng dầu Vũng Tàu, PDC Vũng Tàu); Chu Quốc Trung (Giám đốc PDC Vũng Tàu).

Tất cả 7 bị can này bị khởi tố đồng tội danh “Tham ô tài sản”.

Được biết vào năm 2005 nhóm bị can nói trên lợi dụng lúc tàu chở xăng dầu của PDC (trụ sở tại 201 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM) nhập kho đã dùng thủ đoạn rút ruột xăng dầu theo tỷ lệ 3/1000 để chiếm đoạt hơn 1 triệu lít xăng dầu vốn là tài sản của Nhà nước.

Số lượng nhiên liệu này sau đó được gửi vào cất giữ tại kho của Cty TNHH Hà Lộc do Mai Thị Dần làm Giám đốc, để từ đó bán ra thị trường.

Vụ việc được phát hiện và Thanh tra Nhà nước vào cuộc xác định mức thiệt hại tài sản Nhà nước ước tính khoảng 12,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đã được nhóm bị can trên nộp khắc phục hậu quả. 

MỚI - NÓNG