Khởi tố một Phó Chủ tịch huyện và 5 cán bộ ở Thanh Hóa liên quan vụ Mường Lát

Khởi tố một Phó Chủ tịch huyện và 5 cán bộ ở Thanh Hóa liên quan vụ Mường Lát
TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành khởi tố một cán bộ Sở GTVT Thanh Hóa và 6 đối tượng khác trong vụ án tham nhũng tiền đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án xây dựng đường giao thông.

TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành khởi tố một cán bộ Sở GTVT Thanh Hóa và 6 đối tượng khác trong vụ án tham nhũng tiền đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án xây dựng đường giao thông.

 Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh bắt tạm giam Trịnh Anh Tuấn
Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh bắt tạm giam Trịnh Anh Tuấn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố là: Trịnh Anh Tuấn (SN 1980, cán bộ Ban quản lý dự án giao thông 2, Sở giao thông vận tải Thanh Hoá), Lương Quí Hội (SN 1958, Phó chủ tịch UBND huyện Mường Lát), Lò Văn Kếu (SN 1966, phó chủ tịch UBND xã Mường Chanh, huyện Mường Lát), Lê Trọng Ngọc (SN 1981, kế toán ngân sách xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, Lê Trọng Thảo (SN 1969, nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Lát), Hoàng Văn Hiếu (SN 1976, là cán bộ địa chính xã Tén Tằn) và Vi Văn Đại (SN 1988, công dân xã Pù Nhi, huyện Mường Lát).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra,trong quá trình kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng công trình, nâng cấp đường từ Hồi Xuân - Tén Tằn; ngã 3 Tén Tằn đi Cửa khẩu Tén Tằn và đường từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh (huyện Mường Lát), các đối tượng nói trên đã câu kết với nhau lập khống hồ sơ chi trả tiền đền bù bồi thường, giải phóng mặt bằng mặt bằng mang tên các hộ dân trên địa bàn các xã có dự án của huyện Mường Lát lấy tiền chia nhau và lập hồ sơ kiểm kê không đúng loại đất (từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở) gây thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Trong đó, riêng Trịnh Anh Tuấn với nhiệm vụ được giao là thành viên của hội đồng kiểm kê, đền bù giải phóng mặt bằng huyện Mường Lát đã chủ động bàn bạc, câu kết với các đối tượng: Lê Trọng Thảo, Lò Văn Kếu, Lê Trọng Ngọc, Vi Văn Đại và một số cá nhân trên địa bàn huyện Mường Lát đã lập hồ sơ khống, tự ý dựng nhà tạm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án đường từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh để chiếm đoạt của Nhà Nước gần 3 tỷ đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.