Khởi tố một thẩm phán nhận tiền đương sự

Khởi tố một thẩm phán nhận tiền đương sự
TP - Cục Điều tra Hình sự Viện KSND Tối cao vừa khởi tố bị can ông Nguyễn Hữu Chiến, thẩm phán TAND TP Bắc Giang về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 - Bộ luật Hình sự. Ông Chiến được tạm thời tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. TAND tỉnh Bắc Giang cũng tạm đình chỉ công tác ông Chiến.

Vụ việc bắt đầu từ vụ án tranh chấp tài sản sau ly hôn giữa anh Nguyễn Văn Phi và chị Vũ Thị Huệ (trú số 300, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang).

Anh Phi nhờ ông Chiến giúp đỡ để chỉ phải trả chị Huệ 100 triệu đồng trên tổng giá trị tài sản, hơn một tỷ đồng tranh chấp giữa hai vợ chồng. Sau khi xét xử vụ án xong, ông Chiến điện thoại mời các bên liên quan đến một nhà hàng, lập biên bản hòa giải với nội dung như yêu cầu của anh Phi.

Sau vụ này, anh Phi phải chi cho ông Chiến 20 triệu đồng.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, chính ông Phi tuyên chia cho chị Huệ 371 triệu đồng và quyền sử dụng 265m2 đất tại thôn Nợm xã Dĩnh Kế- TP Bắc Giang.

Được biết, trong quá trình công tác tại TAND TP Bắc Giang, nhiều vụ án ông Chiến xét xử bị tòa cấp trên hủy án.  

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".