Khởi tố nam thanh niên sát hại mẹ người tình vì bị ngăn cản

Châu Thanh Long, nghi phạm giết chết mẹ của người tình. Ảnh do công an cung cấp
Châu Thanh Long, nghi phạm giết chết mẹ của người tình. Ảnh do công an cung cấp
TPO - Long khai do bị mẹ ruột của người tình thường ngăn cấm chuyện quan hệ tình cảm giữa y và con gái bà nên đã lên kế hoạch giết hại. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam Long.

Chiều tối 18/7, Đại tá  Phạm Văn Ngân- Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam bốn tháng đối với Châu Thanh Long (SN 1993, quê Đức Huệ, Long An) để tiến hành điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành di lí nghi phạm này về từ tỉnh Long An do y đã tự đầu thú tại nơi cư trú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Long đã thừa nhận hành vi của mình. Long cho rằng do bị bà Nguyễn Thị Nga (mẹ ruột của người tình) thường ngăn cấm chuyện quan hệ tình cảm giữa y và con gái bà nên đã lên kế hoạch giết bà Nga. Khuya ngày 7/7 vừa qua, Long thủ sẵn hung khí và núp bên sau nhà, đợi khi bà Nga mở cửa đi vệ sinh thì ra tay cắt cổ nạn nhân.

Sau khi gây án, Long bỏ trốn lên TP.HCM rồi sang Campuchia, sau đó quay về Long An. Đến chiều ngày 15/7, y đã tự tìm đến Công an xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, nơi gia đình y đang sinh sống để đầu thú.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 0h ngày 7/7, ông Trần Văn Chính (SN 1956, ngụ tổ 1 ấp Thành Tiến, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) đang nằm ngủ ở hiên nhà thì bỗng giật mình bởi tiếng la thất thanh của vợ ông là bà Nguyễn Thị Nga (SN 1963) bên trong nhà nên chạy ứng cứu và phát hiện bà Nga nằm trên vũng máu dưới nền gạch, trên cổ có vết cắt. Ông Chính tri hô và gọi con trai là anh Trần Văn Quang (SN 1986) nhà ở cạnh đỡ bà Nga đưa đi cấp cứu nhưng nhưng Nga bà đã tử vong ngay sau đó.

Khởi tố nam thanh niên sát hại mẹ người tình vì bị ngăn cản ảnh 1

Vòng xâu chuỗi của bà Nga tại hiện trường.

Khởi tố nam thanh niên sát hại mẹ người tình vì bị ngăn cản ảnh 2

Công an khám nghiệm hiện trường.

Chị Trần Thị Cẩm H (SN 1992), con gái út của nạn nhân cho biết, chị quen với Châu Thanh Long cách đây gần 2 năm, khi đó chị làm tại một quán nước ở TP. HCM, còn Long thì làm lơ xe tải đường dài. Cả hai đã sống cùng nhau như vợ chồng nhưng không kết hôn trong suốt thời gian qua.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.