Khởi tố người cha thú tính hiếp dâm con gái

Đối tượng Phong. Ảnh Công an Cà Mau
Đối tượng Phong. Ảnh Công an Cà Mau
Ngày 09/8, Công an huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Minh Phong (47 tuổi, ngụ ấp 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra làm rõ về hành “Hiếp dâm”.

Nạn nhân trong vụ hiếp dâm là em Trần T.B.T (sinh năm 2000, con ruột của Phong).

Theo thông tin ban đầu vào khoảng tháng 5/2017, Phong đi uống nước ở gần nhà về thì thấy con gái mình là Trần T.B.T đang nằm trên võng ở nhà sau, nên Phong nảy sinh ý định đồi bại. Sau đó, Phong kêu T. vào phòng ngủ, dùng vũ lực để hiếp dâm con gái của mình.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Phong đe doạ sẽ giết em T. nếu nói cho mọi người biết. Không dừng lại, Phong tiếp tục đe dọa hiếp dâm em T thêm 03 lần nữa tại nhà của mình.

Đến cuối tháng 7, Phong đi Thành phố Hồ Chí Minh làm thuê, T. ở nhà kể lại sự việc cho mẹ và các cậu biết, mẹ và cậu của T. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Lúc đầu tại cơ quan điều tra, Phong quanh co chối tội nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và các chứng cứ không thể chối cãi, Phong đã khai nhận hành vi của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.