Khởi tố người đàn bà đánh vào vùng kín khiến chồng tử vong

Xã Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nằm sát biên giới Lào. Ảnh: Hải Bình.
Xã Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nằm sát biên giới Lào. Ảnh: Hải Bình.
Bà Phia khai bị dồn vào đường cùng nên "lỡ tay" dùng chày gỗ tấn công vào gáy và vùng kín khiến chồng tử vong.

Chiều 18/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (Công an tỉnh Nghệ An) cho hay, Moong Mẹ Phia (45 tuổi, trú tại huyện Kỳ Sơn) đã bị khởi tố, tạm giam 4 tháng với cáo buộc giết người.

Vợ chồng Moong Mẹ Phia và Moong Xuân Tình có đông con nhưng đều lập gia đình và đi làm ăn xa. Trong cuộc sống hàng ngày, cặp vợ chồng trung niên nhiều lần xảy ra xích mích do ông Tình hay uống rượu.

Trưa 11/9, đang chẻ củi ở sân, ông Tình bỏ dở rồi cầm can đi mua rượu. Đầu giờ chiều, thấy chồng ngà say trở về, bà Phia bực mình trách móc. Sau vài câu to tiếng, ông Tình rượt vợ vào nhà rồi đóng cửa dọa sẽ đánh vì "tội mất nết".

Không thể mở cửa thoát ra ngoài, bà Phia vớ chày gỗ dài khoảng 60 cm vung mạnh vào gáy khiến chồng ngã xuống nền nhà, rồi tiếp tục dùng hung khí thúc vào vùng kín cho tới khi ông này bất tỉnh.

Nhằm tạo hiện trường giả, người đàn bà 45 tuổi bỏ ba gói thuốc chuột vào túi quần nạn nhân (trong đó một gói đã bóc vỏ), rồi chạy lu loa với hàng xóm rằng chồng tự tử.

Khám nghiệm và điều tra, cảnh sát xác định cái chết của nạn nhân do các vết thương gây ra bởi vật cứng. Bà Phia khai bị dồn vào đường cùng nên cầm chày phản kháng, lỡ tay đánh chết chồng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.